Triệt xóa băng trộm xe máy liên huyện

Thứ sáu, 13/06/2014 12:34

TỪ NHỮNG LÁ ĐƠN...

(Cadn.com.vn) - Từ đầu tháng 5 đến đầu tháng 6-2014, trên địa bàn H. Yên Thành (Nghệ An) liên tiếp xảy ra nhiều vụ trộm cắp xe máy. Bọn tội phạm thường lợi dụng sơ hở của người dân khi để xe máy không khóa càng, không có người trông coi rồi dùng vam phá khóa tự tạo để lấy cắp. Điển hình, 21 giờ ngày 15-5, anh Nguyễn Văn Đại (trú xã Long Thành) trong lúc đi dự đám cưới đã để chiếc xe máy Sirius BKS 37P1-035.97 ngoài cổng rồi vào chơi, ít phút sau ra về thì không thấy xe của mình đâu nữa. Hay như trường hợp kẻ gian đột nhập sân nhà anh Hoàng Vũ Nghĩa (trú xã Quang Thành), lấy chiếc xe máy Sirius ngày 22-5… Ngoài ra, CQĐT CAH Yên Thành còn nhận được nhiều đơn trình báo khác về việc mất trộm xe máy của người dân trên địa bàn các xã Long Thành, Phúc Thành, Quang Thành…

Trước thực trạng mất trộm xe máy và đơn trình báo của người dân ngày càng dày thêm, lãnh đạo CAH Yên Thành tổ chức họp và giao trách nhiệm cho Đội CSĐTTPVTTXH phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tiến hành điều tra truy xét, khám phá án. Xác định đây là án truy xét nên Đội CSĐTTPVTTXH nhanh chóng tổ chức lực lượng, tiến hành lập Chuyên án 514T để đấu tranh. Qua kinh nghiệm thực tiễn, BCA bước đầu đưa ra nhận định băng trộm cắp này có nhiều đối tượng tham gia và gây án trên diện rộng. Từ nhận định này, BCA cử một tổ công tác lần theo đơn trình báo đến nhà người bị hại để tìm hiểu nguyên nhân, cũng như phối hợp với Ban CA các xã và thông tin tố giác tội phạm của nhân dân…

Tổng hợp các thông tin mà tổ công tác thu thập được và bằng các biện pháp nghiệp vụ, bước đầu BCA xác định được danh tính của đối tượng nghi có khả năng gây án cao là Trần Đăng Trung (1993, trú xóm Hồng Liên, xã Kim Thành, H. Yên Thành). Tuy nhiên, để chứng minh được hành vi phạm tội cũng như tang vật, phương tiện gây án của đối tượng này là điều mà BCA cần phải tính toán một cách kỹ lưỡng. Từ đây, BCA đã tập trung xác minh, tìm hiểu nhân thân, các mối quan hệ xã hội của đối tượng.

Nguyễn Đình Chiến, Phan Văn Phương, Trần Đăng Trung

SA LƯỚI  

Sau một thời gian soát xét, thu thập chứng cứ, khi đã có đủ cơ sở xác định Trần Đăng Trung đã gây ra các vụ trộm xe máy trên địa bàn trong thời gian vừa qua, BCA vạch kế hoạch tổ chức theo dõi bắt quả tang để làm cơ sở đấu tranh làm rõ chuyên án. Đúng như nhận định, một ngày đầu tháng 6-2014, các TS tham gia phá án phát hiện Trần Đăng Trung điều khiển chiếc xe hiệu Sirius không có BKS đang lượn lờ để ăn hàng nên triển khai vây bắt. Thấy lực lượng CA vây ráp, đối tượng định vứt xe bỏ chạy, song lúc này đã quá muộn.

Tại cơ quan CSĐT, Trần Đăng Trung không chứng minh được nguồn gốc xuất xứ chiếc xe mình đang sử dụng. Biết không còn đường chối cãi, Trung khai nhận đã trộm chiếc xe máy nói trên ở khu vực giáp ranh giữa xã Tây Thành (H. Yên Thành) và xã Giang Sơn (H. Đô Lương) vào đầu tháng 5- 2014. Chiếc xe này được Trung tháo và vứt BKS rồi sử dụng làm phương tiện  tiếp tục đi gây án. Tiến hành đấu tranh mở rộng, Trung khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình trong thời gian qua.

Cùng với Phan Văn Phương (1991, trú xã Kim Thành), cả hai đã thực hiện trót lọt 15 vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn các huyện như Đô Lương, Tân Kỳ, Yên Thành. Ngoài ra, chúng còn gây ra các vụ trộm cắp tài sản khác tại các nhà dân. Sau khi “ăn hàng” thành công, Trung và Phương phối hợp với 4 đối tượng khác là Nguyễn Đình Chiến (1983, trú xã Kim Thành), Cao Đức Sỹ (1983, trú xã Xuân Thành), Trần Hữu Thiên (1976, trú xã Tây Thành, H. Yên Thành) và Nguyễn Văn Trường (1983, trú TT Đô Lương, H. Đô Lương) để tiêu thụ tài sản.

Các đối tượng và tang vật truy thu được.

Ngay sau khi có lời khai của Trung, Cơ quan CSĐT CAH Yên Thành tiếp tục thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với Phương, Chiến, Sỹ, Thiên, Trường. Qua khám xét nhà của các đối tượng, BCA thu giữ được các tang vật gồm máy tính xách tay hiệu Dell, ĐTDĐ và 11 xe máy các loại.

Ngày 8-6, Thượng tá Phạm Xuân Khánh - Phó trưởng CAH Yên Thành cho biết, Cơ quan CSĐT CAH Yên Thành đang tiến hành truy thu những chiếc xe mất cắp còn lại để trao trả cho người bị hại, đồng thời hoàn tất hồ sơ để truy tố các đối tượng về hành vi “Trộm cắp tài sản” và “Tiêu thụ tài sản do phạm tội mà có” trước pháp luật.

X.S